Dự thảo nghị quyết của Nga, trong đó xem xét bố trí lực lượng này chỉ dọc theo đường tiếp xúc - phía Mỹ và Liên hợp quốc không thể chấp nhận, bởi nó không bảo đảm an ninh và chỉ khoét sâu thêm khủng hoảng.
“Phía Nga đề nghị khái niệm khác - cái gọi là lực lượng bảo vệ các quan sát viên quốc tế OSCE mà không xem xét tới kiểm soát biên giới. Chính vì vậy lực lượng Nga và vũ khí vẫn tiếp tục qua biên giới" - tuyên bố của Volker.
“Học thuyết như vậy không thể bảo đảm an ninh mà chỉ khoét sâu thêm khủng hoảng. Không quốc gia nào muốn tình trạng như thế: Khi biên giới mở và những nhóm con rối” - Volker nhấn mạnh.
Theo podrovnoti.