"Berlin và Paris sử dụng khả năng của mình trong khuôn khổ quá trình Minsk để bàn bạc cụ thể từng chi tiết: Những nơi đường chấm dứt ngừng bắn cần đi qua, khi nào và rút vũ khí hạng nặng đi đâu, làm thế nào để chống lại sự bùng phát tại những điểm nóng cụ thể ...Rõ ràng, tất cả những vấn đề đó là rất quan trọng. Nhưng trong việc giải quyết những vấn đề đó, tôi nghĩ rằng, sự tham gia trực tiếp của Mỹ không thêm được điều gì".
Theo ý kiến của Volker, nhiệm vụ của Mỹ là ở chỗ khác - tập trung Tổng thống Nga Putin vào những quyết định chiến lược của các vấn đề.
"Để Putin tập trung giải quyết vấn đề ông có muốn ra khỏi ngõ cụt hay không. Phía Mỹ có thể nói với Putin: Nếu ngài muốn, chúng tôi sẽ giúp, nếu không, chúng tôi có thể bảo đảm rằng, tiếp theo, với ngài, mọi thứ sẽ tồi đi".
Theo Unian.