Đặc phái viên Mỹ tới Ukraina Kurt Volker đã gọi năm 2017 là năm nghiêm trọng nhất với số lượng khổng lồ người bị chết ở Donbas. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt đối với Nga nên được giữ nguyên cho đến khi các thỏa thuận Minsk được thực hiện. Ý kiến này ông đã bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Stampa của Ý.
"Năm 2017 là năm vi phạm lệnh ngừng bắn đã tăng lên, trong khi số lượng dân thường thiệt mạng là cao nhất kể từ đầu vụ va chạm. Thêm vào đó là sự sụp đổ của nền kinh tế và cơ sở hạ tầng đã làm cho những người dễ bị tổn thương hơn" - Volker nói.
Ông giải thích rằng tình trạng bạo lực ở miền đông Ukraine là vì Putin muốn thể hiện trước khi cuộc bầu cử rằng, ông bị cáo buộc bảo vệ lợi ích của Nga trong Donbas.
Theo segodnya.ua