Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Với số nợ bao nhiêu thì người Ukraine có thể công bố phá sản?

Thứ tư, 08/11/2017 | 09:21
Tại Ukraine, một cá nhân để công nhận bị phá sản, thì số nợ của người đó trước cơ quan tài chính, hoặc cá nhân khác vào thời điểm hiện tại phải lớn hơn 100 lần lương tối thiểu (32 000 gr) và quá hạn trả nợ ít nhất 2 tháng.

Trên đây là dự thảo luật sẽ được các đại biểu quốc hội Ukraine xem xét trong tuần này.
Trong dự luật còn nêu rõ, nếu cá nhân nợ vượt quá 300 lần mức lương tối thiểu (gần 1 triệu gr), thì anh ta phải nhờ tới toà, trái lại việc tái cấu trúc nợ của anh ta sẽ bị từ chối.
Theo quy định mới, toà án kinh tế có quyền công nhận cá nhân bị phá sản.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN