Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Viện kiểm sát tối cao Ukraine yêu cầu Quốc hội hủy quyền bất khả xâm phạm của đại biểu quốc hội Dubnhevik

Thứ sáu, 18/10/2019 | 02:10
Duvnhevik bị cáo buộc gây thiệt hại lớn cho cho công ty đường sắt “Ukrzalizasia".

Ngày 17/10 Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ukraine Ruslan Riabosapka gửi tới Quốc hội yêu cầu hủy quyền bất khả xâm phạm của đại biểu quốc hội Yaroslav Dubnhevik, thuộc nhóm “Vì tương lai”.

Cục phòng chống tham nhũng Ukraine tiến hành điều tra vụ án hình sự, được khởi tố theo điều 191 phần 5 luật hình sự Ukraine, trong đó Dubnhevik bị cáo buộc gây thiệt hai 93,277 triệu gr.

Công tác điều tra xác định được rằng, trên cương vị là chủ tịch ủy ban quốc hội phụ trách câu hỏi về vận tải, được thông báo về tình trạng tài chính của công ty “Ukrzalizasia“ và có ảnh hưởng đến đến những người thành lập và lãnh đạo công ty, đã cùng các đồng phạm chiếm hữu tài sản của chi nhánh “Trung tâm bảo đảm sản xuất của Ukrzalizasia“.

Trong đó phía điều tra cho rằng, tài sản chiếm hữu dưới sự kiểm soát của Dubnhevik và các đồng phạm cùng các công ty khác thông qua thỏa thuận tăng giá khi thực hiện bán các sản phẩm của công ty sản xuất.

Dubnhevik trở thành đại biểu quốc hội Ukraine đầu tiên, khoá 9 bị đề nghị hủy quyền bất khả xâm phạm để buộc trách nhiệm hình sự.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN