Từ ngày 20/11/2017 Viện kiểm sát tối cao Ukraine mất quyền điều tra.
Theo như tài liệu mới, những tội do Cục điều tra quốc gia điều tra, công tố viên viện kiểm sát không có quyền điều tra quá 5 năm kể từ ngày có hiệu lực luật hình sự mới (19/11/2012).
Cục điều tra quốc gia có quyền điều tra các tội bởi các những người sau đây vi phạm:
*Các cựu tổng thống.
*Các cán bộ cấp cao của nhà nước.
*Các thành viên của ủy ban bầu cử trung ương.
*Các đại biểu quốc hội.
*Lãnh đạo viện kiểm sát tối cao.
*Thống đốc ngân hàng trung ương.
*Các quan toà và các nhân viên thực thi pháp luật.
Ngoài ra, Cục điều tra quốc gia có quyền điều tra các vi phạm do các thám tử Cục phòng chống tham nhũng, các công tố viên của viện kiểm sát chuyên về chống tham nhũng thực hiện .
Cục điều tra quốc gia còn có quyền điều tra các vi phạm trong quân đội.
Viện kiểm sát tối cao Ukraine cũng có thể điều tra các vụ án bắt đầu trước 20/11, nhưng không thể kéo dài quá 2 năm.
Theo segodnia