Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Văn phòng công tố tối cao Ukraine thông báo về số vụ án hình sự khởi tố những người nước ngoài tham chiến tại Donbass

Chủ nhật, 09/08/2020 | 02:56
Trong số lính đánh thuê người nước ngoài có các công dân Ý, Đức, Tây Ban Nha.

Văn phòng công tố Ukraine đăng ký các vụ án hình sự theo các chứng cứ 100 người nước ngoài tham chiến tại Donbass về phía phiến binh.

"Bắt đầu từ 2014 đến nay, có ít nhất 2 công dân Bungari, 7 Armenia, 1 Gruzia, 19 Ý, 27 Tây Ban Nha, 12 Kazakstan, 3 Litva, 26 Moldova, 2 Hà Lan, 5 Đức, tham gia vào lực lượng quân sự trái phép chống Ukraine tại những vùng tạm bị chiếm Donetsk và Lugan dẫn đến chết người và những hậu quả nặng nề khác" - thông báo của Văn phòng công tố tối cao Ukraine.

"Tương ứng với điều 47 của Biên bản bổ sung cho I 1977 Công ước Jenevo về bảo vệ những nạn nhân chiến tranh, họ là những lính đánh thuê, còn hành động của họ được coi là vi phạm công ước quốc tế về đấu tranh cùng với việc tuyển dụng, sử dụng, cung cấp tài chính và huấn luyện lính đánh thuê, được Liên hợp quốc thông qua 4/12/1989" - thông báo bổ sung của Văn phòng công tố tối cao Ukraine.
Mức trừng phạt về các tội danh nói trên có thể tới hình thức tù chung thân, bị tịch thu tài sản, hoặc không.

Theo unian