Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Vaccine Trung Quốc sẽ có giá 700-750 grivna

Thứ bảy, 16/01/2021 | 17:21
Theo lời Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc hội Ucraina Mikhail Radutsky, nói trong một cuộc trò chuyện trên Đài phát thanh Tự Do, nhiều khả năng vaccine CoronaVac của Trung Quốc sẽ được lưu hành tại các bệnh viện tư với giá khoảng 700-750 grivna, cao hơn giá nhập khẩu 200-250 grivna.

Ông Radutsky giải thích, nhận định nói trên dựa trên cơ sở giá vaccine nhập khẩu cho thị trường mở không thể cao hơn giá nhà nước nhập về. Vì vậy, nếu giá nhập khẩu trung bình là 17,8 đô la, các trung tâm y tế tư nhân sẽ cộng thêm giá dịch vụ, bao gồm tư vấn của bác sỹ, lương y tá trực tiếp tiêm chủng, tiền thuê mặt bằng, phục vụ tòa nhà…

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc hội nói thêm: "Ít nhất là tôi sẽ làm thế, nếu tôi là người lãnh đạo một cơ sở y tế nào đó". Ông nhấn mạnh, vaccine của Trung Quốc không đòi hỏi bảo quản ở nhiệt độ siêu lạnh như một số vaccine khác, vì vậy tiền dịch vụ sẽ không quá cao và khả năng rơi vào khoảng 700-750 grivna là hợp lý.

Ông cũng cho biết, giá vaccine trên thế giới có sự khác biệt rất lớn - từ 3 đô la đến 40 đô la, rẻ nhất là vaccine của AstraZeneca, đắt nhất là sản phẩm của Sinopharm.

Được biết, ngày 13/1/2021, công ty dược phẩm Lekhim - nhà nhập khẩu vaccine CoronaVac của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc) - tuyên bố sẽ áp dụng mức giá bán lẻ duy nhất tại Ucraina là 504 grivna cho tất cả mọi đối tượng.

Theo TTQH