“Ủy ban kịch liệt chống xem xét việc sa thải, dựa vào hai quy định trong luật về Viện kiểm sát tối cao, theo đó có thể sa thải Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao bằng sắc lệnh của tổng thống và được Quốc hội thông qua - Viện trưởng viện kiểm sát tối cao đệ đơn xin từ chức. Nếu không xin từ chức, có nghĩa là không bị sa thải. Trường hợp thứ hai - trên cơ sở đề nghị của Ủy ban kỷ luật Quốc hội, hay của Hội đồng thẩm phán tối cao. Tổng thống không yêu cầu về vấn đề này”.
Theo lời Kozemakin, 90% thành viên ủy ban sẽ không bỏ phiếu ủng hộ đề nghị sa thải Lutsenko, bởi không chỉ ra được những nguyên nhân sa thải ông.
Đồng thời Kozemakin đề nghị lập tức đem câu hỏi này ra Quốc hội xem xét tại phiên họp.
Theo podrovnoti