Báo cáo của Uỷ ban châu Âu công nhận, Ukraine là một trong những nước vi phạm nhiều nhất quyền sở hữu trí tuệ. Mức vi phạm bản quyền tại Ukraine chỉ đứng sau Trung quốc và là quốc gia cần được ưu tiên theo dõi.
Trong hai năm cuối tại Ukraine có những hạn chế tiến bộ trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong số những tiến bộ được nêu trong báo cáo của Uỷ ban châu Âu - đó là luật số 2415 "Về điều hành hiệu quả quyền sở hữu tài sản trong lĩnh vực quyền tác giả, hay các quyền hỗn hợp, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2018. Tài liệu cần có sự sửa đổi bổ sung, nhưng luật được thông qua chứng tỏ về những nỗ lực cải cách trong lĩnh vực này.
Báo cáo nêu những vấn đề tiềm năng và các khả năng để cải thiện tình hình, trong đó nêu rõ, trong hai năm cuối Quốc hội Ukraine được trình xem xét 3 dự luật về bản quyền. Những dự luật này có những khác biệt so với các chuẩn quốc tế. Trong lĩnh vực nhãn mác thương mại không bảo đảm bảo vệ trước các đăng ký không trung thực. Luật hiện hành không cho phép huỷ những đăng ký như vậy. Uỷ ban châu Âu cũng nhìn thấy vấn đề trong lĩnh vực quyền tác giả.
Theo các điều tra quốc tế năm 2019, Ukraine là một trong 4 địa điểm trung chuyển chính để làm giả các loại hàng hoá trên đường vào châu Âu. Đó là các mặt hàng thực phẩm, đồng hồ, đồ trang sức đắt tiền, đồ chơi, quần áo, các dụng cụ quang học và đồ dụng cụ y tế.
Uỷ ban châu Âu nhắc nhở rằng, việc cải thiện các cơ chế bảo vệ quyền tác giả là một trong những mục chính của thoả thuận về hiệp ước hội nhập với châu Âu.