Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ủy ban châu Âu mời Nga và Ukraine tham gia đàm phán về khí đốt

Chủ nhật, 16/12/2018 | 00:02
Hợp đồng giữa Nga và Ukraine về trung chuyển khí đốt kết thúc vào cuối năm 2019. Trước đây Tổng thống Nga Putin tuyên bố, việc trung chuyển khí đốt qua Ukraine vẫn được giữ.

Phó chủ tịch Hội đồng châu Âu Sefrovik mời Nga và Ukraine tham gia cuộc họp đối thoại ba bên, đàm phán về trung chuyển khí đốt, dự kiến vào tháng 01/2019.

Hiệp một của đàm phán về tiếp tục trung chuyển khí đốt qua Ukraine diễn ra hồi tháng 7 năm nay. Tuy nhiên vấn đề gây cản trở đàm phán là phía Nga đòi giải quyết tất cả các tranh cãi, kiện cáo giữa Gasprom và “Neftegas” theo hợp đồng ký năm 2009 trước khi ký thỏa thuận mới.

Hợp đồng về trung chuyển gas hiện nay giữa Ukraine và Nga qua lãnh thổ Ukraine sẽ kết thúc vào cuối năm 2019. Trong buổi gặp mặt hồi tháng 9 với Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Nga tuyên bố vẫn sẽ bảo đảm trung chuyển gas qua lãnh thổ Ukraine.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN