Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine lập 102 khu vực bầu cử ở nước ngoài phục vụ bầu cử Quốc hội sớm 21/7

Chủ nhật, 07/07/2019 | 07:10
Ngày 5/7 theo đề nghị của Bộ ngoại giao Ukraine và 5 đảng phái chính trị, Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine thông qua quyết định thành lập 102 khu vực bầu cử ở nước ngoài, phục vụ cho bầu cử Quốc hội sớm Ukraine ngày 21/7.

5 đảng phái chính trị đó là: Đảng Tự cứu, đảng Cấp tiến của Lasko, đảng Tự do, đảng “Golos” của Vakarchuk và đảng “Quan điểm công dân” của Grisenko.

Cần nhắc lại là, trong bầu cử tổng thống Ukraine năm 2019, có 101 ủy ban bầu cử ở nước ngoài được thành lập.

Theo lb.ua