Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Uỷ ban bầu cử trung ương Ukraine (КИУ) tiến hành phân tích những lời hứa trước bầu cử và việc thực hiện lời hứa của Zelenski

Thứ năm, 20/02/2020 | 01:20
Uỷ ban bầu cử trung ương Ukraine (КИУ) phân tích các tuyên bố công khai của Zelenski 1 năm trước, trong đó là nội dung phỏng vấn toà soạn "Sự thật Ukraine" được ghi lại tháng 1/2019, khi đó Zelenski là ứng cử viên tổng thống, nêu hàng loạt tuyên bố quan trọng theo quan điểm của ông về kết thúc chiến tranh Nga - Ukraine, những điểm đặc biệt của chính sách ngoại giao và những cách tiếp cận cơ bản về chính sách cán bộ.
 
Và sau đây là thông báo của Uỷ ban bầu cử trung ương Ukraine (КИУ) trên trang Facebook:
"Trải qua 1 năm, có thể khẳng định, đa số các ý tưởng của Zelenski không được thực hiện, một số trong đó lại được thực hiện theo cách ngược lại".
 
KИУ đăng kèm các tuyên bố nêu trên của Zelenski cùng với những lời bình luận:
 
1. "Chúng tôi nhất định sẽ thu hút các nhà chuyên nghiệp". Tuy nhiên, sau khi đắc cử tổng thống, nhiều bạn bè, người quen của Zelenski nhận được các chức vụ cao trong bộ máy nhà nước. Cụ thể: Người đồng chủ sở hữu "Studio Kvartal 95" Ivan Bakanov trở thành giám đốc Uỷ ban an ninh quốc gia Ukraine, tác giả kịch bản "Studio Kvartal 95" Yuri Koschuk trở thành phó lãnh đạo Văn phòng tổng thống Ukraine, Sergei Sivokho được bổ nhiệm cố vấn thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng và hàng loạt các nhân vật khác.
 
2. Zelenski cũng tuyên bố: "Tôi muốn chấm dứt nổ súng. Tôi có cảm tưởng rằng, "Những thoả thuận" đó, không quá phức tạp, có thể đạt thoả thuận". Nhưng theo KИУ, một trong những ưu tiên của Zelenski là cố gắng đạt ngừng bắn. Tuy nhiên việc thực hiện thực tế phức tạp hơn nhiều so với tuyên bố. Mặc dù có rút quân ở một số địa điểm, nhưng số người chết vẫn tăng đều, trong đó tại những vùng gần nơi rút quân (tại vùng Zolotoie).
 
3. Sáng kiến của Zelenski là xem xét lại phương thức Thoả thuận Minsk: "Chúng ta có thoả thuận Minsk hôm nay làm việc không tốt. Có thể thu hút thêm các nước phương Tây".
Uỷ ban bầu cử trung ương cho rằng, Tổng thống Zelenski khônng có tiến triển trong câu hỏi này: Thành phần tham gia vào quá trình Minsk vẫn như cũ. Hơn nữa trên thực tế, câu hỏi này không được đội ngũ của Zelenski nêu công khai lên nữa.
 
4. Zelenski cũng dự định "chỉnh sửa và phát triển thoả thuận Minsk". Tuy nhiên việc thực hiện tuyên bố nêu trên đang ở trong quá trình thực hiện và hiện nay chưa có mục nào được bổ sung.
 
5. "Ân xá toàn bộ cho các phiến binh? - Tất điều này là không thể" - Zelenski tuyên bố trong thời gian tranh cử. Tuy nhiên tháng 12/2019 Zelenski tuyên bố, ân xá cho phiến binh sẽ chỉ được thực hiện khi những vùng tạm bị chiếm được bảo đảm an ninh. Tổng thống cũng nhấn mạnh, ân xá không áp dụng đối với những kẻ "bàn tay dính máu". Vì vậy KИУ сho rằng, câu hỏi này mang tính nhất quán đối với Zelenski.
 
Theo lb.ua