Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Uỷ ban an ninh quốc gia Ukraine kêu gọi cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Goltareva không reo rắc hoảng loạn

Thứ năm, 09/07/2020 | 02:15
Uỷ ban an ninh quốc gia kêu gọi cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Goltareva không tuyên truyền những tuyên bố gây tổn hại an ninh quốc gia và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế, tài chính trong nước.

Trong thông báo của Uỷ ban an ninh quốc gia có đoạn:
"Hôm nay trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến bình luận của cựu lãnh đạo Ngân hàng trung ương Ukraine, trong đó tuyên bố, IMF nên kìm hãm hợp tác với Ukraine và đòi thanh toán nợ sớm. Chúng tôi kêu gọi tất cả các cựu lãnh đạo kiềm chế các bình luận tương tự và quan tâm về những lợi ích quốc gia Ukraine, chứ không nên reo rắc tâm lý hoảng loạn trong dân chúng và làm rung động sự ổn định kinh tế của nhà nước".

Ngày 8/7 toà soạn The Celtral Banker công bố phỏng vấn cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Goltareva, trong đó bà ta nói rằng, IMF cần kìm hãm hợp tác với Ukraine khi Tổng thống Zelenski chưa bổ nhiệm thống đốc mới, độc lập của Nhà băng trung ương.

"Họ chờ sau khi nhận xong đợt chuyển tiền lần đầu tiên của IMF, sau đó họ bắt đầu gây áp lực đối với Smolii. Tôi không ngạc nhiên khi Smolii ra đi: áp lực trở nên không thể chịu đựng nổi từ phía Chính phủ, cũng như từ phía
các đồng minh của Kolomoiski trong quốc hội. Khi thống đốc Ngân hàng trung ương ra đi, chỉ các tuyên bố không thôi, là chưa đủ" - tuyên bố của Goltareva.

Goltareva cho rằng, đội ngũ của Zelenski "đã lừa IMF". Theo lời bà ta, không có áp lực từ phía IMF, Tổng thống Zelenski sắp tới sẽ bổ nhiệm người của Kolomoiski làm thống đốc nhà băng trung ương.
"Để bảo vệ những cải cách do chúng tôi đã tiến hành, IMF cần tuyên bố, tiếp theo sẽ không thực hiện chi trả cho Ukraine khi Zelenski chưa bổ nhiệm người điều hành có khả năng bảo vệ cải cách. Các khoản vay do IMF cung cấp với
bảo đảm, Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục độc lập và các cải cách sẽ vẫn tiếp tục. Nếu các điều kiện nêu trên không được thực hiện, IMF cần đòi Ukraine trả lại khoản tiền vay trước đây được cung cấp" - tuyên bố của Goltareva.

Theo lời bà ta, ứng cử viên tốt nhất cho chức Thống đốc Ngân hàng trung ương là Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Ekaterina Rozkova. Trong số các ứng cử viên tối ưu cho chức này Gotareva nêu tên quyền giám đốc từ Ukraine trong IMF Raskovana và cựu phó thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Pisaruk.

Theo podrovnoti