Tokhosasvili bị bắt ngày 12/11 tại ngôi nhà riêng ngoại ô Kiev.
Theo thông tin từ Uỷ ban an ninh quốc gia Ukraine, tình báo Mỹ và Bộ nội vụ Grudia vào cuộc 2 tháng trước khi vụ bắt giữ được tiến hành (Tokhosasvili là công dân Grudia). Phía Mỹ và Grudia giúp đỡ cung cấp các thông tin. Việc bắt giữ do các nhân viên an ninh Ukraine tiến hành. Ngày 14/11 toà ra phán quyết về hình thức quản thúc đối với Tokhosasvili: Bắt giam.
Tokhosasvili có mật danh là Levan, sinh tại Grudia. Tham chiến tại Syria từ năm 2012 chống Tổng thống nước này là Asad, sau đó tham gia vào thành phần lính Chechen, muộn hơn trở thành thành viên IS. Năm 2016 trở về quê hương Grudia gặp người nhà. Nhờ có mối quan hệ gần gũi và chiến đấu cùng với "Bộ trưởng chiến tranh" IS, đồng thời cũng là người cùng quê là Batirasvili, Tokhosasvili có tầm ảnh hưởng lớn. Sau khi IS bị đánh tan tại Syria, Tokhosasvili bỏ chạy về Thổ nhĩ kỳ. Năm 2018 hắn dùng hộ chiếu giả về Ukraine hình như tiếp tục điều phối hoạt động của một số nhóm chiến binh IS tại Syria.
Theo liga.net