Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Uỷ ban quốc hội về chính sách tài chính, thuế và hải quan nghe báo cáo của Chính phủ

Thứ năm, 20/02/2020 | 01:17
Các đại biểu Uỷ ban quốc hội quan tâm hơn cả nguyên nhân, tại sao thu nhập của quỹ ngân sách chung chỉ đạt42,6 tỷ gr, thiếu hụt so với kế hoạch 13,8 tỷ gr.
 
Uỷ ban Quốc hội về chính sách tài chính, thuế và hải quan nghe báo cáo của Chính phủ.
Kết quả công việc của Chính phủ và thực hiện ngân sách năm 2019 và tháng 1/2020 do Bộ trưởng tài chính Makarova báo cáo. Theo lời bà , năm 2019, Chính phủ đã "vượt được các thách thức và cung cấp đủ các chi phí tài chính cần thiết".
"Ngân sách 2020 được thông qua đúng thời hạn, thu nhập ngân sách tăng 8,8%, chi phí tăng 8,18%. Thâm hụt ngân sách dự tính ở mức 2,09%GDP" - bà báo cáo.
 
Trong quá trình thảo luận, các đại biểu quan tâm nhiều nhất đến nguyên nhân, tại sao quỹ thu nhập ngân sách chung tháng 1/2020 chỉ đạt 42,6 tỷ gr, thiếu hụt so với kế hoạch 13,8 tỷ gr, hay không thực hiện được so với kế hoạch 24,5%.
Trong câu trả lời, lãnh đạo cơ quan thuế Verlanov thông báo, tháng 2 thu ngân sách sẽ thu đúng theo kế hoạch, tháng 3 sẽ thu dư so với kế hoạch, vì vậy thiếu hụt của tháng 1 sẽ được bù.
 
Các đại biểu quốc hội yêu cầu giải thích thông tin của Uỷ ban kiểm toán nhà nước, trong đó nêu rõ, thiếu hụt thu ngân sách nguyên nhân do hải quan: Tháng 1 hải quan thu thiếu hụt so với kế hoạch 7,9 tỷ gr, hay 30,4%.
Lãnh đạo hải quan Nefodov tuyên bố, hải quan "ngăn chặn một phần buôn lậu". "Trên thực tế, thời điểm hiện tại hải quan đã thu 5,5 tỷ gr, nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái... Theo kế hoạch, năm nay chúng tôi sẽ thu nhiều hơn 11 tỷ gr so với năm ngoái" - Nefodov hứa.
 
Theo lb.ua