Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine tụt hạng trong bảng xếp hạng dân chủ

Thứ bảy, 21/04/2018 | 01:14
Ukraine bị tụt hạng trong bảng xếp hạng dân chủ vì gây áp lực lên truyền thông và các thành viên tích cực - những tổ chức và cá nhân đấu tranh chống tham nhũng.

Trên đây là nội dung trong bản báo cáo của tổ chức bảo vệ quyền quốc tế Freedom House.
Theo đài “Tiếng nói Hoa kỳ”, phân cấp chính quyền làm cho Ukraine có tính dân chủ hơn.
Theo ý kiến của các chuyên gia Freedom House, năm ngoái Ukraine không thể hiện được những biến chuyển trong các mục như: Điều hành dân chủ của chính quyền trung ương, quá trình bầu cử, tính độc lập của toà án chống tham nhũng.
“Chúng tôi nhận thấy sự đi xuống trong hai hạng mục: Phát triển tính độc lập của truyền thông và cộng đồng xã hội liên quan tới các câu hỏi tham nhũng. Bởi vì điều đó liên quan tới sự trả thù các thành viên tích cực trong năm. Cũng như luật về kê khai điện tử đối với các thành viên tích cực, trong luật chứa những đòi hỏi không có cơ sở về tổ chức, hình như để làm minh bạch, nhưng trên thực tế, gây khó khăn cho công việc của các thành viên tích cực” - ý kiến của Giám đốc điều tra Heit Senkan.
Đồng thời ông đánh giá chung mức tham nhũng tại Ukraine không thay đổi.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN