Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Từ ngày 6-24/4 có thể áp dụng các biện pháp cứng rắn và chế độ "Tất cả đeo khẩu trang"

Thứ năm, 02/04/2020 | 03:42
Trong thời gian lễ Paskhal, có khả năng bùng phát dịch Covid -19.

Từ 6-24/4 tại Ukraine có thể công bố áp dụng những biện pháp hạn chế trong điều kiện cách ly do corona virus.
Trên đây là thông báo của Văn phòng tổng thống Ukraine, nói về nội dung thảo luận giữa Tổng thống Zelenski với Thủ tướng Denhis Smưgal.

"Trong đó Tổng thống Zelenski và Thủ tướng Smưgal bàn về chế độ: "Tất cả đeo khẩu trang" từ 6-24/4 và hạn chế số người ra ngoài phố. Bởi chính vì trong những ngày lễ Paskha, chờ đợi ngưỡng của dịch bệnh Covid-19."

Để ngăn chặn tình huống xấu đi, chính quyền tiến hành đối thoại với tất cả các kênh truyền hình về đăng tải phục vụ lễ Paskhan. Tuy nhiên chỉ có 3 kênh khẳng định họ thực hiện kênh truyền hình. Đối thoại với những kênh khác đang tiếp tục.

Các nhân viên biên phòng dự đoán, trong những ngày lễ Paskha, có khoảng 200 ngàn người về Ukraine.
Theo kết quả thăm dò ý kiến xã hội của nhóm Raiting, 58% người dân được hỏi, trả lời họ không phản đối thiết lập giờ giới nghiêm tại Ukraine để chống lây lan Covid -19. Có 37% phản đối.
71% số người Ukraine được hỏi, trả lời rằng họ không phản đối lệnh hạn chế ra, vào đối với một số thành phố và tỉnh.
83% ủng hộ lệnh cấm tổ chức các hoạt động đông người, 26% chống.
65% không phản đối hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông.

Thăm dò ý kiến xã hội nói trên do nhóm Reiting tiến hành từ 28-30/3, sử dụng điện thoại và máy tính.

Theo lb.ua và liga.net