Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine thay đổi quy định về vận chuyển hành khách và hàng hoá bằng đường hàng không

Thứ hai, 23/04/2018 | 00:59
Cơ quan hàng không quốc gia Ukraine đã ký “Những quy định mới vận chuyển hàng không và phục vụ hành khách và hàng hoá”, sẽ thay cho quy định cũ đối với các hãng hàng không Ukraine.

Sau hàng loạt các thủ tục, tài liệu sẽ được thông qua và quy định sẽ trở thành bắt buộc đối với các hãng hàng không quốc gia Ukraine và nước ngoài.
Nguyên nhân ra quy định mới:
Thứ nhất, phía hãng vận chuyển đòi hỏi cần thiết phải mở rộng danh sách “những tình hình đặc biệt”, có thể cho là nguyên nhân để chậm, hoặc hủy chuyến, ngoài các hoạt động như: chiến sự, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, hay các thiên tai khác, còn đề nghị thêm vào danh sách:
-Khủng hoảng quân sự (hay nguy cơ đe doạ), tổng động viên, chiến tranh không công bố.
-Các hành động phá hoại biệt kích, khủng bố, cách mạng, biểu tình hàng loạt, dịch bệnh.
-Điều kiện thời tiết: Mưa đá, băng tuyết, tuyết rơi nhiều..
-Chương trình bảo đảm máy tính bị tấn công do các hành động phá hoại...
Như vậy hãng vận chuyển có thể giải thích nguyên nhân trễ giờ, hủy chuyến, hay bất kỳ trục trặc nào.
Các đại diện của các hãng vận chuyển đạt quyền tự giải quyết khi từ chối bán vé cho ai đó trong khi cơ quan hàng không quốc gia chỉ cho phép hạn chế đối với một số nguyên nhân. Ví dụ trong trường hợp mua vé bằng thẻ ngân hàng giả, hay thẻ ăn cắp.
Còn một câu hỏi mà Cơ quan hàng không quốc gia vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với các hãng vận chuyển: Quy định về phục vụ hành khách. Ví dụ: Trong quy định có mục, hành khách nhận được sự bảo đảm của gói dịch vụ phụ thuộc vào thứ hạng của giá vé, sự bồi thường khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Để đạt sự nhượng bộ, trong hai tuần, các bên tham gia thị trường phải đạt thỏa thuận chung trong Quy định mới và gửi cho Cơ quan hàng không quốc gia Ukraine. Tại đó sẽ xem xét tất cả các đề nghị của các hãng vận chuyển.

Theo podrovnoti