Ông cho biết:
“Một tuần trước đây, người ta muốn trong 1 năm, 50 dịch vụ nhà nước thông dụng nhất cần chuyển sang trực tuyến. Bây giờ, số lượng dịch vụ đó đã lên tới 100. Và sẽ thực hiện để trong 3 năm các dịch vụ nói trên được 50% người dân sử dụng. Để cho 90% người dân hài lòng”.
Fedorov nêu rõ, một số loại giấy chứng nhận “thừa” cần loại bỏ:
“Ví dụ giấy chứng nhận về không có tiền án, tiền sự. Các số liệu đó đã có ở trong cơ sở đăng ký dữ liệu rồi. Bất cứ tổ chức nào cũng có thể tiếp cận và nhận thông tin. Tại sao lại phải bắt mọi người nhận giấy chứng nhận đó? Giấy chứng nhận về đăng ký hộ khẩu cũng vậy. Và hàng loạt dịch vụ về doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ làm rõ, những giấy phép nào thuộc loại thừa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thành danh sách” - Bộ trưởng nhấn mạnh.
Theo segodnia