Luật được thông qua với 230 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 9 phiếu trắng, 44 đại biểu quốc hội thậm chí không tham gia bỏ phiếu.
Những thay đổi trong luật bầu cử mới:
Theo luật cũ, Quốc hội Ukraine được bầu theo hệ thống độc quyền với danh sách kín và các ứng cử viên trong các quận. Còn luật mới bầu quốc hội theo danh sách mở cùng các vùng. Điều này có nghĩa là đảng không thể bán lấy tiền chỗ trong danh sách đảng của mình và các ứng cử viên riêng lẻ cũng không thể mua các cử tri tại các vùng.
Bây giờ thay vì 200 ứng cử viên của các quận sẽ là 27 vùng. Tại mỗi vùng, đảng sẽ lập danh sách các ứng cử viên của mình. Và cả đảng, cả các ứng cử viên đều có số thứ tự của mình. Để các cử tri không bị quên, tất cả các danh sách đều được treo trong thùng bỏ phiếu.
Trong phiếu bầu chỉ có hai phần: “số của đảng, theo đó cử tri sẽ bỏ phiếu ủng hộ và số của ứng cử viên đại biểu quốc hội theo danh sách của đảng”. Trong đó cần viết số thứ tự của đảng và ứng cử viên trong đó. Nếu ứng cử viên đại biểu quốc hội đạt số phiếu tương ứng của các cử tri, thì ứng cử viên đó có thể tiến lên phía trên của danh sách , hoặc ngược lại, sẽ bị chuyển xuống dưới . Có nghĩa là các ứng cử viên không thể giữ số thứ tự ban đầu trong danh sách đảng trong vùng như trước khi bầu cử. Ứng cử viên nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất của các cử tri, sẽ chuyển lên phía trên trong danh sách.
Các đại biểu quốc hội được phân chia tỷ lệ thuận theo kết quả bầu cử. Đảng nào nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, đảng đó sẽ có số lượng đại biểu quốc hội đông nhất. Những ứng cử viên lọt vào quốc hội là những người nhận được sự ủng hộ nhiều nhất trong vùng.
Ngưỡng đối với các đảng để vào quốc hội vẫn như cũ 5%.
Theo podrovnoti