Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine muốn có hợp đồng trung chuyển khí đốt lên tới 10 năm với Nga

Thứ sáu, 20/09/2019 | 01:53
Ukraine dự định sẽ cung cấp cho Moscow một hợp đồng mới về trung chuyển khí đốt lên tới 10 năm.

Phát biểu ngắn sau cuộc họp của chính phủ Ukraine, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Năng lượng và Môi trường Ukraine Alexey Orzhel cho biết điều trên tại các cuộc tham vấn ba bên ở Brussels vào ngày 19/9.

Trong đó, ngoài Ukraine và Nga, Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ tham gia, Kiev sẽ đề nghị Moscow ký kết hợp đồng vận chuyển khí đốt qua Ukraine trong 10 năm với khối lượng bơm tối thiểu 60 tỷ mét khối khí/năm.

Đồng thời, Nga cũng sẽ có thể thỏa thuận tăng khối lượng bơm lên tới 90 tỷ mét khối khí/năm.

Giám đốc điều hành Công ty dầu khí quốc gia Ukraine (Naftogaz) Yuri Vitrenko cho biết, nếu Nga ngừng trung chuyển khí đốt qua Ukraine từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, có thể Ukraine sẽ “tìm kiếm” được một khoản bồi thường với số tiền khoảng 11-14 tỷ USD.

Moscow chỉ muốn gia hạn hợp đồng khí đốt thêm 1 năm để có thể tăng công suất và chuẩn bị đưa vào hoạt động đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (TurkStream).

Theo BGT