Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine mất nguồn cung xăng, dầu từ Litva

Thứ hai, 07/02/2022 | 00:54

Từ ngày 7/2, chính quyền Belarusia cấm trung chuyển bằng đường sắt các sản phẩm xăng, dầu, chất hoá học và phân bón vô cơ đối với tuyến đường đi Litva.

Trên đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarusia Anatoli Glas.

Minsk tuyên bố, quyết định này được thông qua để đáp trả quyết định của Litva về cấm trung chuyển hàng hoá của Belarusia qua cảng của Litva.

Theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarusia, lượng hàng hoá trung chuyển của Liva qua lãnh thổ Belarusia bằng đường sắt, mỗi năm từ 1,5-1,6 triệu tấn, tương đương với hơn 1 tỷ $ mỗi năm.

Theo thông tin từ nhóm Konstaltin, loại xăng "A-95" và dầu của Litva cung cấp cho thị trường Ukraine chiếm 9% và 11%, hay 691,4 ngàn tấn và 262,2 ngàn tấn.

Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN