Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine lọt vào nhóm các nước không hạnh phúc trên thế giới: Tệ hơn cả I-rac

Thứ năm, 14/01/2021 | 01:19
Chỉ số hạnh phúc của người Ukraine giảm 19% và chỉ còn 14%.

Trên đây là kết quả thăm dò xã hội hàng năm do Quỹ "Những sáng kiến dân chủ" mang tên Ilka Kucheriva phối hợp cùng với Viện quốc tế Kyiv nghiên cứu xã hội vào đầu tháng 12/2020.
"Mặc dù bi quan kinh tế... Hơn một nửa (54%) số người được hỏi, trả lời, cho rằng mình hạnh phúc, chỉ có 14% cho rằng mình không hạnh phúc. 31% cho rằng, mình không bất hạnh, cũng không hạnh phúc. Tức là chỉ số hạnh phúc trung bình đạt 40%".

Tuy nhiên tại Ukraine, chỉ số hạnh phúc trung bình thấp hơn so với trên thế giới nói chung. Ngoài ra Ukraine thể hiện sự sụt giảm nhanh chóng so với năm 2019: từ 33% xuống còn 14% năm 2020, thấp hơn Irac (17%) và Nga (19%).

Các nhà nghiên cứu xã hội nhắc lại là, dù sao chỉ số này vẫn cao hơn năm 2018 (khi đó ở mức 8%).
Hơn nữa số người hạnh phúc (49%) cao hơn số lượng người không hạnh phúc (35%). Trong 1 năm, số lượng người hạnh phúc hầu như không thay đổi. Sự sụt giảm của chỉ số hạnh phúc là do số người không hạnh phúc tăng.

Thăm dò quốc tế vào cuối năm (EoY) - là truyền thống hàng năm được sáng lập và thực hiện dưới chủ toạ của Tiến sĩ George Gallap từ năm 1977. Năm nay khảo sát xã hội được tiến hành tại 41 nước trên thế giới.

Theo unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN