Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Lệnh gọi nhập ngũ có thể huỷ bỏ hoàn toàn vào năm 2024. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu nguyên nhân

Thứ năm, 03/02/2022 | 23:16
Ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Aleksei Reznhikov giải thích, vì sao tại Ukraine lệnh nhập ngũ có thể được huỷ bỏ.

Nguyên nhân là - chính quyền muốn thành lập quân đội chuyên nghiệp.

Lực lượng vũ trang Ukraine hiện gồm ba loại đối tượng:

- Đối tượng với số lượng ít nhất, chiếm 10% lực lượng vũ trang (261 ngàn) - đó là những người theo diện gọi nhập ngũ, thời hạn phục vụ quân đội 1,5 năm.

- Diện hợp đồng - đó là các nam thanh niên và nữ, ký hợp đồng phục vụ quân đội từ 8 tháng đến 3 năm.

- Những người phục vụ quân đội trên 10 năm.

"Ý tưởng trong sắc lệnh của Tổng thống Zelensky - trong vòng 4 năm có thể thực hiện kế hoạch thành lập quân đội chuyên nghiệp. Điều này giúp chúng ta có thể từ chối gọi nhập ngũ ngắn hạn và nhập ngũ theo diện hợp đồng ngắn hạn, làm cho việc phục phụ quân đội trở nên thú vị, hấp dẫn, chuyên nghiệp".

Ông thông báo, hiện nay Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị dự luật tương ứng.

"Bắt đầu từ phương án thay thế, bắt đầu chuẩn bị hệ thống huấn luyện các nam, nữ thanh niên từ 3-3,5 tháng. Sau khi được huấn luyện, họ sẽ không bị gọi nhập ngũ".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Reznhikov tuyên bố, từ 2024, tại Ukraine có thể huỷ bỏ hoàn toàn lệnh gọi nhập ngũ.

"Phục vụ quân đội cần phải thú vị, hợp đồng cần trên 10 năm, khi đó mới có ý nghĩa để đầu tư cho huấn luyện, chương trình nhà ở và bảo đảm tiền lương".

Cần nhắc lại là, trước đây toà soạn podrovnoti đã thông báo, bắt đầu từ mùa xuân 2021, lệnh gọi nhập ngũ sẽ tiến hành theo quy định mới. Bây giờ, những đối tượng được gọi nhập ngũ sẽ được gửi ngay tới doanh trại quân đội. Tại đây họ sẽ tuyên thệ, nghiên cứu những đặc điểm của phục vụ quân đội, làm quen với các thủ trưởng của các đơn vị và xác định nghề nghiệp. Và chỉ sau điều này họ mới được gửi tới các trung tâm huấn luyện để dạy những ngành quân sự cụ thể.

Theo podrovnoti