Vào ngày 01 Tháng 1 năm 2018, Ukraine quy định rằng tốc độ tối đa cho phép ở các thị trấn được giới hạn là 50 km/h.
Chính phủ nói rằng, những biện pháp này sẽ góp phần tăng cường, đảm bảo an toàn đường bộ.
"Cho đến nay, hầu hết các nước EU giới hạn tốc độ của xe ở các thị trấn là không quá 50 km/h, và trong các đoạn đặc biệt là 30 km/h. Như vậy, việc thông qua luật này sẽ đưa luật pháp quốc gia gần hơn với luật pháp của Liên minh châu Âu" - theo trang web của chính phủ.
Do đó, Nghị quyết của Bộ trưởng Nội vụ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018.
Cảnh sát khi tuần tra sẽ có thể ghi lại hành vi vi phạm quy tắc giao thông như sau:
- vượt quá giới hạn đã xác định về tốc độ của xe;
- đi qua tín hiệu giao thông cấm;
- vi phạm luật dừng và đỗ xe;
- vi phạm quy tắc giao thông và điểm dừng trên làn đường dành cho phương tiện công cộng;
- vi phạm việc cấm đi lại trên đường giao thông;
- vi phạm các quy tắc di chuyển qua đường sắt;
- vi phạm quy định cấm đối với xe lái xe trên vỉa hè và lối đi bộ.
Gần đây, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov đã giải thích tại sao việc sửa chữa đường đi trên đường đi bộ hoạt động ở Ukraine. Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, ở Ukraine sẽ xuất hiện 4000 camera để giám sát vi phạm trên đường.
Đổi lại, người đứng đầu của cố vấn Bộ Nội vụ Zorian Shkiryak đề xuất các biện pháp triệt để hạn chế vi phạm trên đường - phạt tiền lên đến 50.000 hryvnia.
Theo segodnya