Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine ký hợp đồng mua máy bay tấn công không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ nhật, 13/01/2019 | 00:01
Máy bay không người lái Bayraktar có thể mang tên lửa chống tăng và bom.

Ukraine ký hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ về mua máy bay tấn công không người lái Bayraktar TB2: “Đây là loại máy bay tác chiến tấn công không người lái hiện đại, mới nhất, ngoài đặc tính công nghệ cao, còn có thể được trang bị tên lửa tấn công có độ chính xác hủy diệt cao đối với các loại xe bọc thép, các công trình quân sự và các mục tiêu trên biển” - thông báo của Tổng thống Porosenko trên Facebook.

Theo thỏa thuận, công ty quốc phòng nhà nước “Ukrspesekport” ký hợp đồng với công ty Thổ Baykar Makina là một phần của các hoạt động mở rộng hợp tác quân sự giữa Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lời Poroshenko, sự hợp tác này đáp ứng đường hướng hợp tác chiến lược Ukraine NATO.
Bayraktar TB2 lập kỷ lục đối với các loại máy bay không người lái về thời gian bay thử ở độ cao 8 km và với thời gian trên không trung 24 giờ 34 phút.

Theo lb.ua