Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine giải giáp các nhóm vũ trang cựu hữu tại Donbass

Thứ sáu, 13/09/2019 | 02:24
Theo trang mạng của Nga, Cơ quan Thông tin của Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã thông báo về việc giải giáp tự nguyện Tổ chức Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine (OUN) và tổ chức cực đoan “Cánh hữu” (Pravyi Sector) tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo Cảnh sát Quốc gia Ukraine, nhờ kết quả của “công tác giải thích” với đại diện các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa ở các khu vực do Kiev kiểm soát tại tỉnh Donetsk nên đã giải giáp được ngay vũ khí và đạn dược của một số nhóm vũ trang như OUN, Tiểu đoàn 8 UDA (Pravyi Sector) và tiểu đoàn Sheikh Mansur. Tất cả các đơn vị này đã tự nguyện giao nộp vũ khí. Trong quá trình giao nộp vũ khí cho Cảnh sát Quốc gia Ukraine còn có sự kiện diện của đại diện Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và các chuyên gia về chất nổ.

Chiến binh của các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc đã giao nộp hàng chục khẩu súng phóng lựu và tên lửa chống tăng cùng nhiều súng, đạn và lựu đạn, đạn cối và các khí tài quân sự khác.

Giới chuyên gia Nga cho rằng, bằng cách này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang “chuẩn bị” cho cuộc họp sắp tới theo định dạng Normandy, điều đó cho thấy ông đang hoàn tất một phần thỏa thuận liên quan đến việc giải giáp các nhóm cực đoan.

Tại Ukraine cũng có thông tin cho rằng, động thái này không phải của ông Zelensky, mà là của cựu Tổng thống Petro Poroshenko, người đang tìm cách đưa các "cựu chiến binh” trong “chiến dịch chống khủng bố” ở Donbass về Kiev để gây áp lực lên tổng thống đương nhiệm và ekip của ông.

Theo TTXVN


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN