Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine được công nhận là thành viên Chương trình các khả năng mở rộng của NATO

Thứ bảy, 13/06/2020 | 02:18
Ukraine nộp đơn tháng giêng 2020.Trên đây là thông báo của Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Kuleba.

Trên trang mạng của NATO thông báo, Ukraine được hưởng lợi từ những khả năng chuyên, được lập ra cho sự ủng hộ. Đó là mở rộng tiếp cận với các chương trình và điều hành về hỗ trợ lẫn nhau, cũng như trao đổi rộng rãi hơn các thông tin.
"Quyết định nói trên công nhận những đóng góp của Ukraine trong phái bộ NATO và thể hiện sự trung thành không thay đổi của NATO đối với các đối tác cùa mình mặc dù đại dịch Covid-19" - phát biểu của đại diện chính thức NATO Oana Lungesku.

Ukraine trở thành đối tác thành viên thứ 6 trong Chương trình những khả năng mở rộng của NATO cùng với Úc, Phần lan, Gruzia, Iordania, Thuỵ sĩ. Mỗi đối tác có mối quan hệ riêng với NATO dựa trên cơ sở những lĩnh vực các bên cùng có lợi.
NATO nhấn mạnh, Ukraine nhận trạng thái là thành viên đối tác Chương trình mở rộng các khả năng, không cung cấp quyết định trở thành thành viên NATO.

Theo Lb.ua