Ông nói: “Khi Bộ trưởng ngoại giao tuyên bố, mỗi năm có 100 ngàn người của chúng ta ra nước ngoài làm việc - thì đó là thảm họa. Và nếu đất nước không có phản ứng về vấn đề này, thì sẽ không còn ai để làm việc, ai sẽ đứng máy tiện, máy gặt đập liên hoàn, ai sẽ sản xuất máy bay, tàu thủy... Tất cả sẽ ra nước ngoài làm việc cho nền kinh tế của nước khác”.
Trong đó Oleinhik nêu rõ, người lao động Ukraine làm việc ở nước ngoài tạo ra bao nhiêu của cải. Chỉ riêng năm ngoái, họ gửi về trong nước 11 tỷ $. Đó là lượng tiền rất lớn và tiềm năng. Chính vì vậy, đất nước cần tạo cơ chế để giúp đỡ doanh nghiệp đưa người lao động trở về.
Tại hội nghị bàn tròn của các doanh nghiệp lớn Ukraine, chương trình giảm lao động di cư được thông qua và thành lập tại Ukraine những việc làm mới.
Theo Unian