Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Chủ tịch Quốc hội Parubi cáo buộc Tổng thống Zelinski

Thứ năm, 04/07/2019 | 07:40
Ngày 3/7 Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrei Parubi cáo buộc Tổng thống Zelinski phá hỏng thời hạn xem xét các luật và kêu gọi trả lời về điều luật các ủy ban điều tra lâm thời, trong đó quy định về bãi nhiệm tổng thống.

“Tổng thống Zelinski ngày 27/6 cần ra câu trả lời về luật mà Quốc hội chúng tôi đã thông qua, về ủy ban điều tra lâm thời. Theo Hiến pháp, sau 15 ngày, cần phải phủ quyết, hoặc giải thích và bổ sung hay ủng hộ luật do Quốc hội đã thông qua” - tuyên bố của Parubi tại phiên họp quốc hội ngày 3/7. Theo lời ông, xuất hiện thông tin từ truyền thông, tổng thống đã phủ quyết luật này.

“Rất tiếc, đến bây giờ tài liệu vẫn chưa tới Quốc hội. Vì thế tôi công khai yêu cầu tới Văn phòng Tổng thống Ukraine: Khẩn trương chuyển tài liệu cho quốc hội. Để cho, nếu như luật đã bị phủ quyết, chúng tôi có thể sau khi thông qua luật về bầu cử, sẽ tổng động viên để phủ quyết quyết định của tổng thống, hoặc bỏ phiếu thông qua đề nghị” - Tuyên bố của Parubi.

Theo podrovnoti