Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Cảnh sát và biên phòng chuyển sang chế độ tăng cường

Thứ năm, 19/04/2018 | 00:32
Lực lượng cảnh sát, Vệ binh quốc gia, Biên phòng, Cứu hộ khẩn cấp tại Ukraine được chuyển sang chế độ tăng cường.

Cơ sở để ra quyết định nói trên: giai đoạn cuối tháng 4 và hai tuần đầu tháng 5 tại Ukraine có thể xảy ra các nguy cơ khiêu khích và hàng loạt các hoạt động đông người.
Và sau đây là thông báo của Bộ nội vụ Ukraine: “Ngày 9/5 chờ đợi hơn 2 ngàn các hoạt động, với hơn nửa triệu người tham gia. Tâm điểm cần chú ý là thủ đô, miền Đông - Nam Ukraine. Vì thế có kế hoạch thu hút hơn 25 ngàn nhân viên thực thi pháp luật”.
Phó lãnh đạo cảnh sát quốc gia Vyacheslav Abroshkin nêu rõ, từ ngày 26/4 đến 9/5 tại Ukraine có hàng loạt các hoạt động đông người, trong đó có thể bị lợi dụng để khiêu khích và gây bất ổn tình hình. Theo lời ông, ngày 28/4 nhân ngày kỷ niệm chiến dịch Visla, liên quan tới việc trục xuất người Ukraine thiểu số tại Ba Lan từ các vùng miền Đông Ba Lan, chờ đợi sự khiêu khích gây bùng phát tình hình trong mối quan hệ giữa Ukraine và Ba Lan.
“Các hoạt động khiêu khích có thể nhằm vào các cơ quan đại diện ngoại giao Ba Lan hay các cơ sở lịch sử Ukraine - Ba Lan”.
Bộ cứu hộ khẩn cấp còn được tăng cường thêm các phương tiện kỹ thuật.

Theo segodnia.