Theo thông báo của Cục trưởng Cục biên phòng Ukraine Petro Tsigikal, chính quyền Ukraine đã quyết định áp lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Liên bang Nga là nam giới ở độ tuổi từ 16 đến 60. Đây là một trong những biện pháp được triển khai trong khuôn khổ chế độ thiết quân luật.
Ông Tsigikal cũng cho biết, các cửa khẩu biên giới đã được lệnh tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh, với đối tượng bị chú ý cao nhất là công dân Nga.
Tại cuộc họp đặc biệt với lãnh đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật Ukraina, ngày 29/11/2018, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố, những biện pháp hạn chế tương tự là nhằm ngăn chặn mưu đồ của điện Kremlin thành lập các tổ chức tội phạm kiểu như “quân đội tư nhân”, giống thời năm 2014.
Tổng thống cũng cho biết, quy định cấm nhập cảnh nói trên chỉ ngoại trừ những trường hợp mang tính nhân đạo, chẳng hạn như trường hợp công dân Nga có người nhà qua đời tại Ukraine… Ông nhấn mạnh, vấn đề này sẽ được ghi rõ trong văn bản hướng dẫn thực hiện dành cho cơ quan chức năng.
Tổng thống Poroshenko cũng thông báo, đã yêu cầu tăng cường kiểm soát việc đăng ký tạm trú đối với công dân Nga đang có mặt trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là ở địa bàn những tỉnh đang có chế độ thiết quân luật.
Theo lời Tổng thống, các cơ quan hữu quan có trách nhiệm đệ trình các đề xuất liên quan đến vấn đề này trong vòng 24 giờ đồng hồ.
Cũng trong cuộc họp ngày 29/11, Cục biên phòng Ukraine đã được lệnh cấm hoàn toàn người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn khu vực Crưm bị tạm chiếm.
Theo TTQH