Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Reznhikov báo cáo trước Quốc hội về nguy hiểm quân sự

Thứ sáu, 18/02/2022 | 23:26

Ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznhikov báo cáo trước Quốc hội Ukraine về việc bùng phát khủng hoảng trên đường biên mặt trận và nguy hiểm quân sự.

Và ông cùng với các đại biểu Quốc hội kêu gọi người dân không hoảng loạn.

Theo lời ông, không nhìn thấy phía Nga rút quân như tuyên bố. Và ông nêu con số mới- tại biên giới và trên Biển Đen, trái lại, quân số binh sĩ Nga tăng- lên tới 150 ngàn.

"Một lần nữa tôi nhấn mạnh, bây giờ có thể nêu những ngày khác nhau, những sự kiện nào đó và các kịch bản khác nhau. Nhưng tất cả các phương án đó quân đội Ukraine đã tính toán và sẵn sàng đối phó"- tuyên bố của Bộ trưởng Reznhikov.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng gửi lời nhắn tới người dân DHP và LHP, yêu cầu họ không nên tin vào tuyên truyền Nga rằng hình như quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công Donbass, hay Crimea. Ukraine chỉ giải quyết khủng hoảng theo con đường ngoại giao.

Trong Quốc hội Ukraine, các đảng phái chính trị, kể cả phe đối lập đều nhất trí, trước hết cần ủng hộ quân đội.

"Quốc hội cần bỏ phiếu thông qua việc tăng ngân sách cho quân đội, đó là câu hỏi cơ bản nhất, rất tiếc chúng ta chưa giải quyết"- tuyên bố của đại biểu Quốc hội Aleksey Goncharenko, đảng "Châu Âu đoàn kết".

Các đại biểu Quốc hội hứa, trong phiên họp tuần tới, sẽ xem xét câu hỏi củng cố quốc phòng, tăng lương cho binh sĩ. Nhưng trước hết, cần tăng thu nhập từ gas. Từ đây sẽ có tiền cho quân đội.

Theo podrovnoti