Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Bộ nội vụ thành lập “lộ trình an ninh” cho bầu cử

Thứ tư, 20/02/2019 | 00:08
Cảnh sát quốc gia Ukraine tại tất cả các vùng, thành lập “lộ trình an ninh bầu cử”, bảo đảm trật tự an ninh xã hội cho bầu cử.

Đó là nội dung thông báo của Cố vấn Bộ trưởng nội vụ, chủ tịch nhóm công tác Ivan Stoiko: “Với sự giúp đỡ của lộ trình này, có thể theo dõi thế lực nào và ở đâu sẽ có tác động lên bầu cử. Trong ngày bầu cử, cảnh sát tuần tra, cảnh sát bảo vệ kinh tế và các đơn vị khác sẽ làm việc”.
Theo lời ông, thời điểm hiện tại, đã có 300 quan sát viên nước ngoài đăng ký và Bộ nội vụ cũng phụ trách công tác an ninh cho họ.

Cố vấn Bộ nội vụ thứ hai Mikhail Aposton làm việc với các thành viên ủy ban bầu cử và các tổ chức xã hội, theo dõi bảo đảm cho bầu cử được minh bạch, trung thực.
Theo lời của thành viên tổ công tác Ivan Varchenko, các công dân Ukraine sống ở những vùng tạm bị chiếm - Crimea và Donbass, có thể tới bỏ phiếu tại những vùng không bị chiếm đóng Ukraine.
Theo lời ông, hiện nay đã khởi tố 29 vụ mua bán phiếu bầu.
Tại Ukraine muốn tăng trách nhiệm hình sự đối với các hiện tượng mua bán phiếu bầu: Nếu cảnh sát chứng minh, cử tri nhận tiền để bỏ phiếu - có thể sẽ bị phạt tù tới 2 năm. Hiện nay tội này chỉ phải chịu mức phạt 5100 gr.

Theo segodnia