Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Bắt đầu có hiệu lực luật về trách nhiệm hình sự do quá cảnh trái phép

Chủ nhật, 11/11/2018 | 01:41

Bây giờ, binh sĩ Nga bị đe dọa bởi án tù tới 8 năm.
Ngày 10/11/2018 bắt đầu có hiệu lực tại Ukraine luật về trách nhiệm hình sự do qua lại biên giới trái phép.
“Quá cảnh biên giới Ukraine với mục đích gây tổn hại lợi ích quốc gia, hay những người bị cấm nhập cảnh vào Ukraine, hay các đại diện lực lượng vũ trang, các cơ quan công lực của quốc gia xâm lược (Nga), bằng mọi cách, ngoài các trạm biên phòng, hay tại các điểm biên phòng mà không có các giấy tờ tương ứng, hoặc các giấy tờ chứa những thông tin sai lệch, sẽ bị phạt tù tới ba năm.

Nếu tái phạm, sẽ bị phạt tù tới 5 năm.
Nếu vi phạm có sử dụng vũ lực, hoặc sử dụng vũ khí, sẽ bị phạt tù từ 5-8 năm” - nội dung điều luật.
Cần lưu ý rằng, trước đây, nếu quá cảnh biên giới trái phép chỉ bị trách nhiệm hình sự.

Theo lb.ua