Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine, Ba Lan và Mỹ ký biên bản ghi nhớ về gas

Chủ nhật, 01/09/2019 | 07:44
Ukraine, Ba Lan và Mỹ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khí đốt. Phía Ba Lan tính đến việc cung cấp lượng khí đốt đáng kể cho Ukraine.

Và sau đây là thông báo của thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Aleksandr Danhiluk:
“Trước thềm ký biên bản ghi nhớ, trong buổi gặp mặt với Bộ trưởng năng lượng Mỹ Rik Peri, chúng tôi thảo luận tầm quan trọng của đa dạng hoá các rủi do liên quan tới sự phụ thuộc vào khí đốt Nga đối với Ukraine cũng như Ba Lan. Một trong những bước bảo đảm độc lập về gas của nhà nước chúng ta là thiết lập cung cấp khí nén của Mỹ qua Balan. Để thực hiện điều này, cần xây dựng hệ thống kết nối chuyên biệt, liên kết với hệ thống đường ống gas của chúng ta”.

Đại diện phía Ba Lan phụ trách câu hỏi về hạ tầng cơ sở chiến lược năng lượng Petr Namski nêu rõ, khả năng cung cấp gas từ Ba Lan vào Ukraine sau khi mở rộng cảng Svinoisse Ba Lan và xây dựng hệ thống dẫn gas Baltic Pipe năm 2022. Ông cho biết: “Năm 2021 chúng ta có thể cung cấp cho Ukraine 6 tỷ m3 gas/năm“.

Đồng thời ông nói thêm, để thực hiện điều này cần xây dựng trên lãnh thổ Ukraine 110 km hệ thống đường ống, cho phép cung cấp gas từ Ba Lan.

Danhiluk gọi biên bản ghi nhớ hợp tác về gas giữa Ukraine - Ba Lan - Mỹ mang tính lịch sử.

Theo lb.ua

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN