Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ucraina chờ đợi phía Iran cam kết sẽ điều tra công khai toàn bộ vụ việc, trừng phạt những người gây ra thảm họa và chính thức xin lỗi qua các kênh ngoại giao.
Ông tuyên bố, phái đoàn 45 chuyên gia của Ucraina được cử sang Iran phải được quyền tham gia toàn bộ quá trình điều tra vụ việc, được phối hợp để xác định sự thật công bằng.
Như tin đã đưa, vào rạng sáng ngày 8/1/2020, một chiếc máy bay Boeing 737-800NG của Hãng hàng không quốc tế Ucraina (UIA), trong khi thực hiện chuyến bay mang số hiệu PS 752 từ Tehran về Kiyv, đã bị rơi sau khi cất cánh vài phút. Toàn bộ 176 người trên máy bay bị thiệt mạng, trong đó có 9 thành viên phi hành đoàn và 2 hành khách người Ucraina.
Ngày 9/1/2020, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố, máy bay Boering 737 của Ucraina đã bị tên lửa phòng không Iran bắn rơi. Chính quyền Anh và Úc cũng có tuyên bố tương tự, còn Mỹ cũng có ý quy trách nhiệm cho Tehran đã gây ra vụ này. Tuy nhiên, Kiyv đề nghị các đối tác quốc tế bình tĩnh và cung cấp các bằng chứng thực tế liên quan đến vụ việc.
Ban đầu, Iran không công nhận bắn rơi máy bay và cương quyết tuyên bố máy bay của Ucraina bị tai nạn do sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, đến buổi sáng hôm nay, Tổng thống Iran đã thừa nhận vụ thảm họa này là do tên lửa phòng không vô tình bắn hạ.
Theo TTQH