Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo về vụ tai nạn máy bay, lãnh đạo Ucraina đã quyết định không loại trừ các giả thiết dẫn đến thảm họa này và "không để xảy ra lạm dụng thông tin khi các chuyên gia chưa có kết luận cuối cùng".
Cơ quan báo chí Văn phòng Tổng thống Ucraina thông báo, chính quyền giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình những công dân Ucraina thiệt mạng trong thảm họa này, động viên tinh thần và đảm bảo để người thân của họ nhận được đầy đủ các khoản bảo hiểm.
Ucraina hiện đang tích cực phối hợp với Iran để tiến hành nhận dạng các nạn nhân và triển khai vận chuyển thi hài các công dân Ucraina về nước.
Ngày 9/1/2020 đã được ban bố là ngày quốc tang tại Ucraina, để tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737 của MAU tại Iran. Các cơ quan, công sở phải treo cờ rủ trong ngày này và hạn chế mọi hoạt động ăn chơi giải trí, ca nhạc… Các chương trình phát thanh và truyền hình cũng được điều chỉnh phù hợp với tinh thần ngày quốc tang.
Vào sáng sớm ngày 8/1/2020, một chiếc máy bay Boeing 737-800NG của Hãng hàng không quốc tế Ucraina (MAU) đã bị rơi sau khi cất cánh vài phút từ sân bay Imam Khomeini (Tehran, Iran), khi thực hiện chuyến bay mang số hiệu PS 752. Toàn bộ 176 người trên máy bay đã thiệt mạng.
Chính quyền Iran tuyên bố sẽ không bàn giao các hộp đen của chiếc máy bay xấu số này cho hãng Boeing. Tehran cũng cương quyết cho rằng máy bay Ucraina đã gặp nạn do sự cố kỹ thuật.
Trước đó, hãng thông tấn Al-Hadath của Jordani đưa giả thiết có thể máy bay Boeing của Ucraina đã bị trúng tên lửa của Iran trong vụ quân đội nước này tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq, rạng sáng ngày 8/1/2020.
Theo TTQH