Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ucraina và Nga đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về trung chuyển khí đốt

Thứ hai, 23/12/2019 | 15:44
Sau nhiều tuần đàm phán kéo dài, cuối cùng Ucraina và Nga đã tạm ký một biên bản ghi nhớ về vấn đề trung chuyển khí đốt sang châu Âu.

Bản thân hợp đồng chính thức chưa được ký kết, nhưng các bên đều thể hiện ý định sẽ làm việc này trong khoảng thời gian còn lại trước Năm mới 2020, để thay thế cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2019.

Điều đáng mừng là Tập đoàn Gazprom của Nga đã chịu chấp nhận trả cho Naftogaz của Ucraina khoản tiền phạt 2,9 tỷ đô la, theo phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế Stockholm, bằng tiền mặt, bỏ qua phương án trả bằng khí đốt do họ đề xuất trước đây. Đổi lại, phía Ucraina đồng ý rút các đơn kiện đang được thụ lý, với tổng số tiền yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại lên đến gần 12 tỷ đô la, ngoại trừ đơn đòi bồi thường tài sản của Tập đoàn Naftogaz bị thất thoát ở Crimea khi bán đảo này bị Nga chiếm đoạt.

Biên bản ghi nhớ mới được ký không đề cập đến vấn đề mua bán khí đốt trực tiếp giữa Ucraina và Nga. Điều này được khẳng định bởi Bộ trưởng Năng lượng Ucraina Oleksiy Orzel và Giám đốc điều hành Naftogaz - Yuri Vitrenko. Ucraina đã ngừng mua khí đốt trực tiếp của Nga từ năm 2015, trong khi phía Nga luôn thể hiện sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ucraina.

Tạm thời, cả hai bên chưa công bố phí dịch vụ trung chuyển khí đốt sẽ áp dụng từ đầu năm 2020.

Theo TTQH


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN