Cụ thể, về độ ổn định và khôi phục đất nước, Ucraina đã cải thiện đáng kể vị thế của mình trong các vấn đề: môi trường kinh doanh (từ vị trí 124 lên vị trí 103), an toàn (từ 127 lên 107), sự cởi mở quốc tế (từ 78 lên 55) và hạ tầng (từ 79 lên 73).
Đứng đầu bảng xếp hạng là Tây Ban Nha, với 5,5 điểm. Tiếp theo là Pháp (5,4 điểm), Đức (5,4 điểm), Nhật Bản (5,4 điểm) và Mỹ (5,3 điểm).
Những quốc gia đứng ở cuối bảng là: Yemen (2,4 điểm), Chad (2,5 điểm) và Liberia (2,6 điểm).
Bảng xếp hạng được thiết lập trên cơ sở 15 yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đối với du lịch và được công bố hai năm một lần. Năm 2019, trong bảng xếp hạng The Travel & Tourism Competitiveness Report có tổng cộng 140 nước trên thế giới.
Được biết, theo số liệu của Chính phủ Ucraina, năm 2018, lượng khách du lịch thăm Ucraina đã tăng hơn một lần rưỡi so với năm 2017. Chỉ riêng lượng khách đến Ucraina bằng tua du lịch chính thức đạt hơn 4 triệu 557 nghìn người trong năm 2018.
Theo TTQH