Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ucraina mở cửa các sân bay, cho phép người nước ngoài nhập cảnh

Thứ sáu, 12/06/2020 | 15:08
Trong phiên họp bất thường ngày hôm nay, Chính phủ Ucraina đã thông qua quyết định khôi phục hoạt động các cửa khẩu và trạm kiểm soát biên giới tại các sân bay quốc tế, cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Ucraina. Cơ quan báo chí Bộ Cơ sở hạ tầng Ucraina đưa tin.

Theo thông báo của Bộ Cơ sở hạ tầng, quyết định ngày hôm nay của Chính phủ nhằm chuẩn bị cho việc mở lại các đường bay quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Vladislav Klikly cho biết, việc nhập cảnh vào Ucraina trước hết áp dụng đối với công dân những nước có mức độ lây nhiễm dịch Covid-19 thấp và đương sự đã có mặt tại lãnh thổ nước mình trong vòng 14 ngày cuối.

Cũng theo lời Bộ trưởng, trước hết việc mở lại các đường bay sẽ được thực hiện với những quốc gia là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và có tình hình diễn biến dịch bệnh tương đối an toàn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Ucraina đang từng bước khôi phục hoạt động hàng không, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của người dân.

Theo thông tin được ông chia sẻ trên mạng Telegram, từ ngày 15/6/2020, người Ucraina có thể bay không hạn chế đến Albania và Mỹ. Nếu bay sang Anh, sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày. Bay sang Thổ Nhĩ Kỳ - phải xét nghiệm nCoV-2 khi vào cửa khẩu.

Từ ngày 27/6/2020, sẽ tiếp tục mở đường bay đến Tunice (phải xét nghiệm khi vào cửa khẩu). Với một số quốc gia là điểm du lịch quen thuộc, gồm: Sip, Montenegro, Gruzia và Hy Lạp, hiện chính quyền Ucraina đang tiếp tục đàm phán để mở lại các tuyến bay từ sau ngày 1/7/2020.

Như tin đã đưa, theo kế hoạch của Chính phủ Ucraina, hàng không nội địa được phục hồi từ ngày 5/6/2020, còn hàng không quốc tế sẽ được mở lại từng bước, bắt đầu từ ngày 15/6/2020.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Maxim Stepanov, tất cả người nhập cảnh vào Ucraina phải trải qua cách ly 14 ngày.

Theo TTQH


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN