Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ucraina không chấp nhận nhân nhượng tất cả để đổi lấy hòa bình

Thứ tư, 04/09/2019 | 06:09
Theo lời tân Ngoại trưởng Ucraina Vadim Pristaiko, tuyên bố sau cuộc đàm phán của nhóm “Bộ tứ Normandy” (gồm Ucraina, Nga, Đức và Pháp) ở cấp cố vấn nguyên thủ, diễn ra hôm 2/9/2019 tại Berlin (Đức), Tổng thống Volodymyr Zelensky đã hứa chấm dứt chiến tranh trong thời gian gần nhất có thể, nhưng Ucraina sẽ không chấp nhận nhân nhượng tất cả.

Theo lời Ngoại trưởng cho biết, tại cuộc đàm phán kéo dài gần 8 giờ đồng hồ ngày 2/9, các bên đã thảo luận những biện pháp cần thiết để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh nhóm “Bộ tứ Normandy”.

Ông Pristaiko nhấn mạnh, Kiev mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình ngay trong năm nay. Tuy nhiên, ông khẳng định Kiev không có ý định chấp nhận một số điều kiện đặt ra, ngoại trừ những quyết định đã thông qua trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay.

Ngoại trưởng cũng cho biết, mọi thỏa thuận sẽ được công bố đại chúng.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ucraina nhấn mạnh, Kiev từng có khả năng giải quyết cuộc chiến tranh Donbass bằng vũ lực, tuy nhiên, Ucraina vẫn tuân thủ và thực hiện các quyết định đạt được từ năm 2014 đến nay.

“Chúng tôi muốn kết thúc cuộc chiến tranh này và Tổng thống Zelensky đã nhiều lần giải thích rằng chúng tôi không thể cho phép mình tiếp tục sống 5 năm nữa trong tình trạng hiện nay, cả về kinh tế, tài chính. Chúng tôi không có ý định tiếp tục để mất binh lính hàng ngày”, - ông tuyên bố.

Ngoại trưởng nhắc lại rằng, chiến tranh đang tiếp tục cản trở Ucraina phát triển. Từ năm 2014 đến nay, hơn 14 nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Ucraina bị mất ít nhất 20% tiềm năng kinh tế và 7% lãnh thổ.

“Chúng ta cần giải quyết vấn đề này. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là ngay ngày mai chúng ta sẽ làm được. Tổng thống Zelensky đã cho thời hạn để thông qua quyết định cuối cùng - đến cuối năm 2019”, - ông nói.

Ngoại trưởng Pristaiko cũng tuyên bố, nếu “Thể thức Normandy” không có tác dụng, Kiev sẽ tìm kiếm những phương án khác.

Theo TTQH

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN