Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ucraina có Thủ tướng mới

Thứ sáu, 30/08/2019 | 02:11
Trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội Ucraina khóa IX, ngày 29 tháng 8 năm 2019, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết bổ nhiệm ông Aleksei Goncharuk - người được Tổng thống Volodymyr Zelensky đề cử, làm Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định bổ nhiệm Thủ tướng Aleksei Goncharuk nhận được sự ủng hộ của 290 đại biểu có mặt tại phiên họp.

Trước đó, ông Aleksei Goncharuk giữ chức Phó chánh văn phòng Tổng thống Ucraina (từ ngày 28/5/2019), phụ trách các vấn đề phát triển kinh tế và triển khai cải cách.

Ông Goncharuk cũng từng có thời là cố vấn của Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Stepan Kubiv (thời Thủ tướng Volodymyr Groisman) và cố vấn của Bộ trưởng Bộ Môi trường.

Tân Thủ tướng Aleksei Goncharuk sinh năm 1984, có bằng Cao học Luật và từng làm luật sư trong lĩnh vực đầu tư và bất động sản.

Sau khi được bổ nhiệm, tân Thủ tướng Aleksei Goncharuk đã có lời phát biểu trước Quốc hội.

Trong lời phát biểu của mình, ông tuyên bố, Chính phủ mới sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và một trong những nguyên nhân đó là trách nhiệm trả nợ công, được “thừa kế” từ các Chính phủ tiền nhiệm. Ông nhấn mạnh, trong năm 2019, một phần ba ngân sách nhà nước sẽ buộc phải dùng để trả nợ.

Tân Thủ tướng cũng dành sự quan tâm cho lĩnh vực hạ tầng cơ sở và khối dân sinh, mà theo đánh giá của ông, đang ở trong tình trạng “đáng sợ”.

Thủ tướng Goncharuk tuyên bố, một trong những vấn đề chính của đất nước hiện nay là nạn tham nhũng, và hứa, chính quyền mới sẽ chiến thắng tham nhũng.

Theo ý kiến ông, Ucraina cần ba điều kiện để phát triển kinh tế: các nguồn tài nguyên giá rẻ, thay đổi hình ảnh đất nước và thiết lập luật chơi công bằng cho tất cả mọi người.

Thủ tướng tuyên bố, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ mới là tăng cường hội nhập thị trường năng lượng châu Âu. Ông cho rằng việc này sẽ giúp giảm giá tiêu dùng trong nước.

Ông cũng tuyên bố về sự cần thiết phải thay đổi nhân sự trong ngành thuế và tiến hành cải cách cơ quan thuế.

Thủ tướng Aleksei Goncharuk cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của cuộc chiến chống buôn lậu. Ông bày tỏ hy vọng rằng ngay trong năm nay buôn lậu sẽ không còn là vấn nạn mang tính hệ thống nữa.

Theo TTQH