Trên đây là số liệu được nêu trong bản báo cáo về khủng hoảng lương thực toàn cầu năm 2019 (Global Report Food Crises 2019), vừa được công bố ngày 2/4/2019.
Gần hai phần ba số người bị thiếu đói nói trên tập trung ở 8 quốc gia: Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Nigeria, Nam Sudan, Sudan, Syria và Yemen.
Tại 17 quốc gia, tình trạng thiếu lương thực năm 2018 không thay đổi so với một năm trước, hoặc trở nên trầm trọng hơn.
Trong năm 2018, các thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu đã khiến cho hơn 29 triệu người bị đói.
Tại Ucraina, theo báo cáo, có 1,1 triệu người thuộc diện thiếu đói, chủ yếu là người dân vùng chiến sự Donbass. Những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng xung đột, tỷ lệ thất nghiệp cao và thu nhập thấp, khiến người dân không đủ tiền chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu nhất.
Liên minh châu Âu (EU) hiện đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo trên thế giới. Trong vòng ba năm vừa qua khối EU đã chi số tiền kỷ lục cho mục tiêu cứu đói và viện trợ nhân đạo - tổng cộng gần 2 tỷ euro.
Theo TTQH