Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tỷ lệ đói nghèo tại Ucraina năm 2020 có thể lên đến 45%

Thứ năm, 21/05/2020 | 17:28
Theo thông tin của cơ quan báo chí Bộ Chính sách Xã hội Ucraina, tỷ lệ đói nghèo trong nước năm 2020 có thể lên đến 45%, cao hơn 6,5% so với năm 2019.

Bộ Chính sách Xã hội cho biết, trong mấy năm gần đây Ucraina đã thể hiện rõ sự tiến bộ trên con đường thoát khỏi khủng hoảng - tỷ lệ đói nghèo theo tiêu chí tuyệt đối (chi tiêu ít hơn mức sống tối thiểu) đã giảm từ 58,6% trong năm 2016, xuống còn 43,2% năm 2018.

Các số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2019 cũng cho thấy Ucraina đang tiếp tục chiều hướng cải thiện nói trên. Cụ thể, trong giai đoạn này, tỷ lệ đói nghèo được xác định là 41,4% (chỉ số này trong cùng kỳ năm 2018 là 45%).

Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ, đại dịch Covid-19 đang có ảnh hưởng tiêu cực đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội của Ucraina năm 2020.

Cũng theo thông tin của Bộ Chính sách Xã hội Ucraina, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân khẩu học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Ucraina đã dự báo tỷ lệ đói nghèo theo tiêu chí tuyệt đối (chi tiêu ít hơn mức sống tối thiểu) trong cả năm 2019 có thể giảm xuống còn 38,5%, thấp hơn 4,7% so với năm 2018. Năm 2020, theo dự báo của Viện, chỉ số này sẽ tăng đáng kể và có thể lên đến 45%, tức là tăng 6,5% so với năm 2019.

Được biết, theo kết quả một cuộc điều tra của hãng Gradus Research trong tháng 4 vừa qua, có 55% dân số Ucraina cho biết vấn đề gây lo ngại nhất đối với họ hiện nay là kinh tế, thứ hai là dịch Covid-19 (34%).

Theo TTQH