Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha tuyên bố không xem xét chiến tranh với Nga, "thậm chí chỉ như giả thuyết"

Thứ ba, 08/02/2022 | 23:16
Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Albares sẽ tới Kyiv để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine, để giúp đỡ Ukraine giảm căng thẳng với Nga. Nhưng tuyên bố không xem xét chiến tranh với Nga, "thậm chí chỉ như giả thuyết."

Hãng thông tấn Reuter dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Albares:
"Không có ai chuẩn bị chiến tranh...Nguyên nhân chuyến đi của tôi tới Kyiv và gặp mặt với người đồng nghiệp Ukraine là để thuyết phục rằng, ngoại giao và đối thoại là cách giải quyết bất cứ tranh cãi nào".

Theo kế hoạch, Albares sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba vào thứ tư tại Kyiv, còn thứ năm ông sẽ gặp Tổng thư ký NATO Stintelberg.

"Tất cả mọi nỗ lực của chúng tôi nhằm hướng tới giải quyết hoà bình cuộc tranh cãi này. Tôi không xem xét chiến tranh, thậm chí chỉ như giả thuyết".

Trước đây, Thủ tướng Tây Ban Nha đã cảnh báo Nga, Nga sẽ thiệt hại lớn nếu can thiệp quân sự đối với Ukraine.

Theo unian.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN