Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tuk tiết lộ về lực lượng gìn giữ hòa bình tại Donbass

Thứ hai, 16/10/2017 | 22:10
Thứ trưởng Bộ về các câu hỏi tại các vùng tạm bị chiếm và sơ tán trong nước Georgi Tuk tuyên bố, dự thảo nghị quyết về việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế vào Donbass hiện chưa chuẩn bị xong.

Theo ông, thời điểm hiện tại chưa có nội dung cụ thể của dự thảo nghị quyết, tuy nhiên “không có thảm họa nào trong đó, bởi vì cần thỏa thuận quan điểm với những nước chúng ta trông chờ sự ủng hộ”.
Ông nêu rõ, sự cần thiết phải đưa lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế Liên hợp quốc vào Donbass mới chỉ được nêu ra tháng trước, vì thế phía Ukraine cần thời gian để giới thiệu dự án của mình. Ông nhấn mạnh, đang có tham vấn về vấn đề này giữa Tổng thống Ukraine và Mỹ.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về chính sách truyền thông Puskov tuyên bố, nhiệm vụ của đại diện đặc biệt Bộ ngoại giao Mỹ về Ukraine Volker có nguy cơ “kết thúc ngớ ngẩn”.
Phóng viên Vesti tìm hiểu sự khác nhau trong đề nghị đưa lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế vào Donbass giữa Kiev và Moscow. Phía Ukraine là tác giả đề nghị đưa lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế với đòi hỏi, theo Tổng thống Porosenko, cần mang tính “toàn diện“, không chỉ bảo vệ phái bộ OSCE, không có lính Nga trong thành phần phái bộ, cộng thêm giữ các lệnh trừng phạt chống Nga. Theo phía Kiev, nhiệm vụ của phái bộ gìn giữ hoà bình quốc tế - có quyền tiêu diệt những kẻ ngăn cản phái bộ, có thể sử dụng cả vũ khí hạng nặng trong đó có xe tăng, xe bọc thép, pháo và được bố trí trên toàn lãnh thổ bị tạm chiếm.
Phía Nga do Tổng thống Putin đề nghị, được gọi là “Chiến dịch gìn giữ hoà bình”, xem xét việc sử dụng vũ khí để tự vệ và cần nhận được sự đồng ý của các bên.


Theo vesti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN