Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Từ 25/1 Ukraine quay trở lại chế độ cách ly thích ứng: Những quy định và các hạn chế cần phải tuân thủ

Thứ sáu, 22/01/2021 | 01:14
Thủ tướng Ukraine Smygal trong phỏng vấn hãng "Interfak", tuyên bố", Chính phủ Ukraine không có kế hoạch gia hạn chế độ cách ly cứng rắn sau khi hết hạn vào ngày 24/1. Ukraine sẽ quay trở lại chế độ cách ly thích ứng "Vùng Vàng".

"Vùng Vàng" cách ly:
- Tỷ lệ giường bệnh có bệnh nhân covid từ 50% đến 75%, không tính đến các khoa dành cho trẻ em.
Những điều cấm trong "Vùng Vàng":
- Không đeo khẩu trang trong các toà nhà công cộng, trong các phương tiện giao thông công cộng.
- Không đem giấy tờ tuỳ thân khi ra đường.
- Tự động rời khỏi chỗ tự cách ly, địa điểm cách ly tập trung.
- Qua lại trạm kiểm soát biên phòng tại các vùng tạm bị chiếm tại Donetsk và Lugan, Crimea, mà không có giấy bảo hiểm, bảo đảm chi phí cho điều trị covid.
- Tổ chức các hoạt động đông người với trên 20 người tham gia.
- Điều trị các bệnh nhân trong các bệnh viện theo kế hoạch.
- Hoạt động của các nhà thờ, nếu như không bảo đảm hạn chế số người tham gia theo chuẩn mỗi người 5 m2, khoảng cách 1,5 m giữa hai người.
- Các buổi chiếu phim, rạp hát các cơ sở văn hoá nếu số người trên 50 người.
- Vận chuyển hành khách trong các phương tiện giao thông vượt số lượng ghế ngồi.
- Các hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, thể hình, bể bơi, các quán bar, cafe, nhà hàng, các hoạt động công chúng đông người.
Cấm các nhà hàng, quán cafe làm việc sau 23 giờ.
Cấm các ký túc xá, nhà nghỉ được đón khách, trừ các khách sạn.
Những điều cho phép đối với "Vùng Vàng":
- Tổ chức diễn kịch, văn nghệ trong các trường với sự tham gia của không quá 1 lớp, không có khán giả.
- Cho phép các chợ, các cửa hàng, các trung tâm thương mại, làm việc.
- Trợ giúp y tế cho các phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh.
- Trợ giúp y tế cho các bệnh nhân ung bướu, các bệnh về phổi.
- Trợ giúp y tế cho các bệnh nhân điều trị trong các bệnh viện theo kế hoạch tại các khoa chuyên ngành, cấp quốc gia.
Bộ giáo dục đề nghị các học sinh phổ thông từ lớp 1-4 được học tại trường, nhưng Bộ y tế chưa đồng ý.
"Vùng Đỏ":
Nếu tại vùng nào đó, số lượng giường trống dành cho điều trị các bệnh nhân covid dưới 25%, thì Uỷ ban về tình hình dịch bệnh môi trường và tình trạng khẩn cấp sẽ công bố, vùng đó lọt vào danh sách "Vùng Đỏ".
Trong đó có thể công bố đóng cửa tất cả các lĩnh vực, hoặc hạn chế dần dần các hoạt động của các cơ quan trong vùng " Đỏ".
- Vùng đỏ là vùng bùng phát dịch bệnh với tỷ lệ hơn 320 bệnh nhân trên 100 ngàn dân . Tỷ lệ giường bệnh trống dưới 25%.
Nếu vi phạm các quy định " Vùng Đỏ", mức phạt sẽ ở mức:
- Từ 1-3 ngàn mức lương tối thiểu (từ 17 ngàn đến 54 ngàn gr", hay bị phạt tù dưới 6 tháng.
- Bị phạt tù đến 3 năm, nếu các vi phạm dẫn đến lây lan bệnh dịch.
- Phạt tù từ 5-8 năm nếu như vi phạm cách ly tập trung dẫn tới hậu quả chết người, hoặc các hậu quả nặng khác đối với người thứ 3.

Theo podrovnoti