Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Truyền thông Ukraine nói về thỏa thuận vùng mậu dịch tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Thứ hai, 01/07/2019 | 08:45
Việt Nam và Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận hủy tới 99% các loại thuế hải quan.

Các đại diện Liên minh châu Âu và Việt Nam hôm chủ nhật, ngày 30/6 ký thỏa thuận về vùng mậu dịch tự do, cho phép hủy 99% tất cả các loại thuế hải quan, đồng thời tháo bỏ các rào cản trước EU, mở tiếp cận cho các công ty EU vào thị trường Việt nam về mua sắm và dịch vụ.

Hai bên chờ đợi, thỏa thuận được ký sẽ mang lại lợi ích đáng kể về kinh tế. Trong đó phía Liên minh châu Âu EU cho rằng, thỏa thuận sẽ góp phần tăng trưởng 15% GDP của EU trong thời gian trung hạn.

Tài liệu được ký kết bởi cao ủy châu Âu về thương mại và Bộ trưởng các câu hỏi về môi trường doanh nghiệp Rumani với sự có mặt của Thủ tướng Việt nam Nguyễn Xuân Phúc.

Tuy nhiên thỏa thuận còn cần phải được nghị viện châu Âu thông qua. Một phần của nghị viện châu Âu trước đây bày tỏ sự quan ngại về tình trạng chấp hành quyền con người ở Việt Nam. Ngoài ra trước đó, những người bảo vệ nhân quyền kêu gọi các nhà chính trị EU đòi hỏi Hà nội phải tiến hành các cải cách lớn về chính trị trước khi ký thỏa thuận.

Theo lb.ua

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN